hchungkt80
Dịch giả Vietpet
Trong bài viết "Hội Bảo vệ Động vật thế giới WSPA" của bác sỹ Greenvet có đề cập đến vấn đề Bear-baiting (tức là một trò giải trí tàn bạo bằng cách sử dụng một con gấu làm mồi cắn xé của những con chó hung dữ), hchung xin nêu thêm thông tin về vấn đề này, cụ thể là cuộc sống của những chú gấu khi bị biến thành công cụ cho trò giải trí tàn bạo này và cuộc sống tươi đẹp sau khi được giải thoát khỏi địa ngục đó.
Dùng chó chiến đấu với Gấu mồi ở Pakistan có thể là một trò thể thao đẫm máu độc ác nhất trên thế giới. Với hàm răng đã bị lấy đi, những con gấu bị cắn chặt phía sau lưng và trên thân mình bởi những con chó chọi.
Những con gấu mang nhiều vết thương hơn những con chó và thường phải chịu đựng những vết thương toạc ra ở mũi và miệng. Hầu hết những con gấu đều mang trên mình lên những vết sẹo vĩnh viễn, nhưng việc giết hại những con vật này được tránh, bởi vì chúng là những con thú quá giá trị. Những trận đấu chủ yếu được tổ chức tại những hội chợ địa phương và lôi kéo một đám đông lên tới 2000 người tham gia.
Cuộc sống bên ngoài vòng đấu cũng khốn khổ đối với những con gấu này. Giữa những sự kiện, những con gấu này thường là bị xích trong phạm vi một chiếc xích ngắn gắn bởi một chiếc vòng ở trên mũi và nhiều con gấu đã bị ốm kinh niên do chế độ thức ăn nghèo nàn.
Pakistan là đất nước duy nhất nơi mà tình trạng gấu mồi diễn ra, mặc dù trò thể thao đẫm máu này là bất hợp pháp theo Việc ngăn chặn sự đối xử độc ác đối với động vật vào năm 1890 và theo Luật bảo vệ động vật hoang dã của Pakistan. Điều này cũng bất hợp pháp theo Luật Hồi Giáo đối với lạm dụng động vật.
(còn tiếp)

Dùng chó chiến đấu với Gấu mồi ở Pakistan có thể là một trò thể thao đẫm máu độc ác nhất trên thế giới. Với hàm răng đã bị lấy đi, những con gấu bị cắn chặt phía sau lưng và trên thân mình bởi những con chó chọi.
Những con gấu mang nhiều vết thương hơn những con chó và thường phải chịu đựng những vết thương toạc ra ở mũi và miệng. Hầu hết những con gấu đều mang trên mình lên những vết sẹo vĩnh viễn, nhưng việc giết hại những con vật này được tránh, bởi vì chúng là những con thú quá giá trị. Những trận đấu chủ yếu được tổ chức tại những hội chợ địa phương và lôi kéo một đám đông lên tới 2000 người tham gia.

Cuộc sống bên ngoài vòng đấu cũng khốn khổ đối với những con gấu này. Giữa những sự kiện, những con gấu này thường là bị xích trong phạm vi một chiếc xích ngắn gắn bởi một chiếc vòng ở trên mũi và nhiều con gấu đã bị ốm kinh niên do chế độ thức ăn nghèo nàn.


Pakistan là đất nước duy nhất nơi mà tình trạng gấu mồi diễn ra, mặc dù trò thể thao đẫm máu này là bất hợp pháp theo Việc ngăn chặn sự đối xử độc ác đối với động vật vào năm 1890 và theo Luật bảo vệ động vật hoang dã của Pakistan. Điều này cũng bất hợp pháp theo Luật Hồi Giáo đối với lạm dụng động vật.
(còn tiếp)