Mô tả
Chó chăn cừu Croatia là giống chó có chiều cao thấp hơn mức trung bình, bộ lông nền luôn luôn là màu đen, mặc dù có thể có vệt trắng nhỏ trên ngực và/hoặc trên các ngón chân. Một đặc tính của giống chó này là phần lông trên đầu (có hình dạng giống đầu cáo) và chân có chiều dài khá ngắn. Trên các phần còn lại của cơ thể là lông dài gợn sóng hay quăn. Chiều cao tại tại vai của cả chó đực và cái là từ 16 đến 21 inch, và độ dài thân luôn vượt quá chiều cao 10%. Ngày nay, một số chó có thể cao hơn; có lẽ do dinh dưỡng tốt hơn và một cuộc sống dễ dàng hơn nên chúng phát triển đến tối đa tiềm năng sinh học của mình. Theo truyền thống, giống chó này đuôi thường là cắt cụt rất ngắn, tuy nhiên, nếu không cắt, nó sẽ cuốn cong ở trên lưng chó.
Tính cách:
Croatia Sheepdog là giống chó lanh lợi, cảnh giác, thông minh với một sinh lực dồi dào và luôn cần sự quan tâm của chủ. Chúng khỏe mạnh, có sức đề kháng cao và không tốn kém trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng. Chúng có một bản năng bẩm sinh trong việc chăn giữ các loài gia súc và canh gác, luôn cảnh giác cao độ đối với người lạ. Nếu xã hội hóa sớm, chúng có thể đáp ứng tốt để đào tạo thực hiện các bài tập nghiệp vụ. Nếu không được dạy dỗ từ nhỏ và hoạt động thể lực đầy đủ để đáp ứng cho nhu cầu vận động, nó có thể trở nên rất ồn ào, thậm chí phá hoại.
Chiều cao: 16-21 inch (40-53 cm.)
Cân nặng: 29-43 pounds (13-20 kg.)
Các vấn đề sức khỏe: Thông thường rất khỏe mạnh.
Điều kiện sống: Sheepdog có thể sống thoải mái trong một căn hộ nếu có đủ điều kiện họat động thể lực. thể dục. Đây là giống chó có bộ lông không thấm nước và tương đối dễ thích nghi với các điều kiện bất lợi.
Nhu cầu thể lực: Cần vận động rất nhiều, bao gồm việc đi bộ hàng ngày. Đó là một giống chó thể thao.
Tuổi thọ: 13-14 năm.
Chăm sóc bộ lông: Là giống chó có bộ lông dễ chăm sóc. Thỉnh thoảng cần chải lông cho chúng để loại bỏ các sợi lông chết. Xếp vào loại có mức độ rụng lông trung bình.
Xuất xứ
Đây là một giống chó bản địa của Croatia và xuất phát từ những cá thể mà người Croats đã đem từ quê hương của họ tới khu vực họ chiếm ngày nay, và được liên tục phát triển từ đó đến nay tại Croatia, chủ yếu là ở các vùng đồng bằng màu mỡ của Slavonia. Theo tài liệu mô tả thì hình thức của giống chó này đã không thay đổi nhiều từ thế kỷ 14 cho đến ngày nay. Điều này có thể từ bản năng di truyền tuyệt vời trong việc chăn thả gia súc, sự chọn lọc đã dựa vào khả năng “lao động” của chúng và tạo ra sự bền vững trong ngoại hình của Croatian sheepdog.
Trong văn bản cổ nhất về Croatia Sheepdogs “Canis pastoralis croaticus", được tìm thấy trong các tài liệu lưu trữ của Giáo phận Djakovo do "Người thầy của các giống chó" - Tiến sĩ thú y Stjepan Romic - là từ 1374. Trong tài liệu này, Petar, Bishop của Djakovo, nói: "con chó có chiều cao khoảng 18 inch, với bộ lông đen quăn có độ dài vừa phải, phần lông trên đầu ngắn, tai vểnh hoặc nửa vểnh. Đây là giống chó rất thích hợp trong việc giữ gìn bầy động vật của trang trại”. Ông cũng cho rằng người Croats đã đem những con chó theo họ khi di chuyển từ quê hương tới Croatia từ thế kỷ thứ 7.
Trong tất cả các tài liệu mô tả về Sheepdog Croatia hoàn toàn phù hợp với ngoại hình của chúng ngày nay và trong các tài liệu đó tên gọi của giống là Canis pastoralis croaticus hay Croatia Sheepdog. Vào năm 1935, một chương trình chọn giống một cách có hệ thống đã được thực hiện theo phương pháp Romic với các chú chó trong lãnh thổ của Djakovo. Sau 34 năm làm việc, cuối cùng giống chó này đã được công nhận bởi FCI vào năm 1969.
Nhóm: Herding
Công nhận: FCI, APRI, ACR FCI, APRI, ACR
(Người dịch: Taivenh. Nguồn: DBI)
Chó chăn cừu Croatia là giống chó có chiều cao thấp hơn mức trung bình, bộ lông nền luôn luôn là màu đen, mặc dù có thể có vệt trắng nhỏ trên ngực và/hoặc trên các ngón chân. Một đặc tính của giống chó này là phần lông trên đầu (có hình dạng giống đầu cáo) và chân có chiều dài khá ngắn. Trên các phần còn lại của cơ thể là lông dài gợn sóng hay quăn. Chiều cao tại tại vai của cả chó đực và cái là từ 16 đến 21 inch, và độ dài thân luôn vượt quá chiều cao 10%. Ngày nay, một số chó có thể cao hơn; có lẽ do dinh dưỡng tốt hơn và một cuộc sống dễ dàng hơn nên chúng phát triển đến tối đa tiềm năng sinh học của mình. Theo truyền thống, giống chó này đuôi thường là cắt cụt rất ngắn, tuy nhiên, nếu không cắt, nó sẽ cuốn cong ở trên lưng chó.

Croatia Sheepdog là giống chó lanh lợi, cảnh giác, thông minh với một sinh lực dồi dào và luôn cần sự quan tâm của chủ. Chúng khỏe mạnh, có sức đề kháng cao và không tốn kém trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng. Chúng có một bản năng bẩm sinh trong việc chăn giữ các loài gia súc và canh gác, luôn cảnh giác cao độ đối với người lạ. Nếu xã hội hóa sớm, chúng có thể đáp ứng tốt để đào tạo thực hiện các bài tập nghiệp vụ. Nếu không được dạy dỗ từ nhỏ và hoạt động thể lực đầy đủ để đáp ứng cho nhu cầu vận động, nó có thể trở nên rất ồn ào, thậm chí phá hoại.
Chiều cao: 16-21 inch (40-53 cm.)
Cân nặng: 29-43 pounds (13-20 kg.)

Các vấn đề sức khỏe: Thông thường rất khỏe mạnh.
Điều kiện sống: Sheepdog có thể sống thoải mái trong một căn hộ nếu có đủ điều kiện họat động thể lực. thể dục. Đây là giống chó có bộ lông không thấm nước và tương đối dễ thích nghi với các điều kiện bất lợi.
Nhu cầu thể lực: Cần vận động rất nhiều, bao gồm việc đi bộ hàng ngày. Đó là một giống chó thể thao.
Tuổi thọ: 13-14 năm.

Chăm sóc bộ lông: Là giống chó có bộ lông dễ chăm sóc. Thỉnh thoảng cần chải lông cho chúng để loại bỏ các sợi lông chết. Xếp vào loại có mức độ rụng lông trung bình.
Xuất xứ
Đây là một giống chó bản địa của Croatia và xuất phát từ những cá thể mà người Croats đã đem từ quê hương của họ tới khu vực họ chiếm ngày nay, và được liên tục phát triển từ đó đến nay tại Croatia, chủ yếu là ở các vùng đồng bằng màu mỡ của Slavonia. Theo tài liệu mô tả thì hình thức của giống chó này đã không thay đổi nhiều từ thế kỷ 14 cho đến ngày nay. Điều này có thể từ bản năng di truyền tuyệt vời trong việc chăn thả gia súc, sự chọn lọc đã dựa vào khả năng “lao động” của chúng và tạo ra sự bền vững trong ngoại hình của Croatian sheepdog.

Trong văn bản cổ nhất về Croatia Sheepdogs “Canis pastoralis croaticus", được tìm thấy trong các tài liệu lưu trữ của Giáo phận Djakovo do "Người thầy của các giống chó" - Tiến sĩ thú y Stjepan Romic - là từ 1374. Trong tài liệu này, Petar, Bishop của Djakovo, nói: "con chó có chiều cao khoảng 18 inch, với bộ lông đen quăn có độ dài vừa phải, phần lông trên đầu ngắn, tai vểnh hoặc nửa vểnh. Đây là giống chó rất thích hợp trong việc giữ gìn bầy động vật của trang trại”. Ông cũng cho rằng người Croats đã đem những con chó theo họ khi di chuyển từ quê hương tới Croatia từ thế kỷ thứ 7.
Trong tất cả các tài liệu mô tả về Sheepdog Croatia hoàn toàn phù hợp với ngoại hình của chúng ngày nay và trong các tài liệu đó tên gọi của giống là Canis pastoralis croaticus hay Croatia Sheepdog. Vào năm 1935, một chương trình chọn giống một cách có hệ thống đã được thực hiện theo phương pháp Romic với các chú chó trong lãnh thổ của Djakovo. Sau 34 năm làm việc, cuối cùng giống chó này đã được công nhận bởi FCI vào năm 1969.
Nhóm: Herding
Công nhận: FCI, APRI, ACR FCI, APRI, ACR
(Người dịch: Taivenh. Nguồn: DBI)