Về vấn đề ăn uống thì chó lớn cũng như chó nhỏ lúc mới mang về. Điều đầu tiên cần phải nhớ là không cho chó ăn no. Ăn ít thôi vì chó về lạ nhà ( nhất là chó con thì càng phải cẩn thận). Phốc sóc ăn cũng rất ít nên ngày đầu về bạn chỉ cần cho cún ăn 1 bữa khoảng 2 3 miếng thịt nạc là được. Vì ăn nhiều cún sẽ rất dễ viêm ruột (ngay cả chó đã tiêm hay chưa tiêm lúc mới về nhà đều phải vậy. Và bạn đừng lo nó bị đói vì chó có thể nhịn được ít nhất là 3 ngày không ăn gì). Sau đó 2 3 ngày không thấy hiện tượng đi ngòai thì bạn có thể cho ăn tăng lên.
Còn vấn đề vệ sinh thì bạn nên mua cho em nó 1 cái chuồng inox, có khay. Vì theo như con sóc nhà mình thì nếu không cho vào chuồng thì nhất định là cứ đi lang thang, không chịu nằm yên ngủ. Và nếu vậy rõ ràng là nếu không có lồng thì cún của bạn sẽ mệt vì không có chỗ ngủ, cộng thêm việc căng thẳng khi về nhà mới nên rất dễ bị ốm.
Để tránh cún đi vệ sinh bị dính vào lông thì bạn hãy cắt tỉa lông chỗ quanh vùng đi wc (cả 2 chỗ nhé). Rút kinh nghiệm từ con sóc nhà mình
Khi bạn mang cún về, trên đường về hãy cho cún ghé qua phòng khám để kiểm tra xem có dấu hiệu mang bệnh gì không. Sau đó nếu có bệnh thì chữa luôn. Không thì mang về theo dõi cẩn thận trong vài ngày đầu. Có hiện tượng gì không bình thường dù là nhẹ cũng phải hỏi ý kiến BS ngay. Vì mình thấy phốc sóc rất yếu. Bạn không nên để bị nặng rồi mới chữa. Được khoảng 1 tuần mà cún vẫn khỏe mạnh thì bạn đã thành công rùi đó. Nhớ lúc mua không có sổ tiêm thì dù người ta có nói đã tiêm và tẩy giun thì bạn cũng phải làm lại các bước tiêm phòng lại từ đầu nhé.
Chúc bạn sẽ thành công với cún của mình! Thân!