Chiều 4/4, tiến sĩ Tô Long Thành, Phó giám đốc Trung tâm chuẩn đoán thú y trung ương cho biết, Hàn Quốc đã tìm ra virus cúm gia cầm H3N2 từ đàn chó được cho ăn phủ tạng, đầu gà. Và qua thí nghiệm, con chó nhiễm virus đã lây bệnh cho những con chó khỏe mạnh khác.
Hiện Việt Nam chưa phát hiện virus cúm H3N2, mà chỉ có H5N1. "Tuy nhiên, việc virus cúm gia cầm dễ dàng vượt qua hàng rào loài (chỉ lây trong gia cầm) và truyền sang các loài vật khác là rất nguy hiểm. Bởi như vậy khả năng lây nhiễm cúm gia cầm sang con người sẽ càng lớn", ông Thành nói.
Phó giám đốc Thành khuyến cáo người dân không nên nuôi lẫn các loài vật với nhau và đặc biệt phải cảnh giác với cả những vật nuôi yêu thích như chó, mèo.
Trước đó, các nhà khoa học thế giới đã phát hiện virus cúm gia cầm lây bệnh cho người, cho hổ, mèo, muỗi và mới đây là cầy vằn tại VN. 5 con cầy vằn tại vườn quốc gia Cúc Phương đã chết vì virus cúm H5N1, nhưng hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh.
Nguồn: www.vnexpress.net
Hiện Việt Nam chưa phát hiện virus cúm H3N2, mà chỉ có H5N1. "Tuy nhiên, việc virus cúm gia cầm dễ dàng vượt qua hàng rào loài (chỉ lây trong gia cầm) và truyền sang các loài vật khác là rất nguy hiểm. Bởi như vậy khả năng lây nhiễm cúm gia cầm sang con người sẽ càng lớn", ông Thành nói.
Phó giám đốc Thành khuyến cáo người dân không nên nuôi lẫn các loài vật với nhau và đặc biệt phải cảnh giác với cả những vật nuôi yêu thích như chó, mèo.
Trước đó, các nhà khoa học thế giới đã phát hiện virus cúm gia cầm lây bệnh cho người, cho hổ, mèo, muỗi và mới đây là cầy vằn tại VN. 5 con cầy vằn tại vườn quốc gia Cúc Phương đã chết vì virus cúm H5N1, nhưng hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh.
Nguồn: www.vnexpress.net