greenvet-hanoi
Chuyên gia thú y
Chó cái động dục không ra kinh ?
Các nhà nhân giống chó đôi khi gặp các trường hợp khó khăn vì chó cái động dục không ra kinh ( không rớt máu). Chúng ta hiểu vấn đề này như thế nào? Thực tế xử lý ra sao?
1. Động dục (hành kinh) mà không thấy máu (trừ trường hợp chủ không để ý- có máu, chó liếm hết mà không biết), các nhà nuôi chó sinh sản thường gọi là "Kinh trắng" do nhiều nguyên nhân:
- Do giống chó không thuần chủng, lai tạp linh tinh.
- Một số giống chó nhập ngoại, đặc biệt là Bulldog hay xảy ra hiện tượng "kinh trắng" này.
- Do tuổi chó đã già trên 5 năm tuổi với các giống chó lớn: GSD, Labrador, Great Dane, Rot.., trên 7 năm tuổi với các giống chó vừa : Cocker, Dachshund, pointer...
- Sức khoẻ chó không tốt, ốm yếu, đang có bệnh mạn tính, u...nhất là đường sinh dục.
- Do chăm sóc, dinh dưỡng không tốt, mắc bệnh ngoài da, ghẻ, rận, ve, mòng đốt, gầy yếu....
- Do mặt trái của việc sử dụng các loại Hooc-Môn Sinh dục : kích thích rụng trứng, tạm dừng động dục...
- Do đặc tính riêng cá thể của chó.
2. Có nên lấy giống không?
- Không nên nếu chó già yếu, bệnh tật hoặc những lần đẻ trước có nhiều trục trặc.
- Nếu chỉ do đặc điểm riêng cá thể, do giống nhập : Bulldog, và sức khỏe bình thường, vẫn có thể lấy giống.
3. Lấy giống khi nào?
- Bạn không thể căn cứ vào ngày hành kinh, hoặc màu máu như chó động dục bình thường được.
- Chỉ căn cứ vào những dấu hiệu"chín muồi" để bạn xác định thời điểm phối giống: Âm hộ sau khi đã nở to, cứng nay đã "mềm" trở lại, vẫn có dịch nhờn âm đạo tiết ra khi vạch mép âm hộ. Có phản xạ"thích "và"chịu đực" cao khi dùng tay kích thích nhẹ vào giữa hậu môn và âm hộ, chó đứng im, cong hoặc lệch đuôi về một phía. Hoặc tốt nhất bạn cho tiếp xúc với một con chó đực"thí tình"- nghĩa là đực có tính đực cao nhưng không thể hoặc kiểm soát không cho giao phối, để kiểm tra độ chịu đực con cái. Nếu độ "chịu đực" cao bạn có thể mang đi phối giống với đực bạn lựa chọn được.
4. Có chửa được không? Tỷ lệ bao nhiêu phần trăm?
- Nếu chó cái không bệnh tật gì, bạn cho phối đúng thời điểm trình bày trên vẫn có thể chửa đẻ được bình thường. Còn tỷ lệ thì rất khó nói vì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, kể cả chó đực giống nữa, và chính kinh nghiệm của chủ chó nữa..
Link liên quan: http://forum.vietpet.com/showthread.php?p=22445#post22445
Bộ máy sinh dục cái của chó. Mặt cắt là hình thai được 40 ngày tuổi.
Các nhà nhân giống chó đôi khi gặp các trường hợp khó khăn vì chó cái động dục không ra kinh ( không rớt máu). Chúng ta hiểu vấn đề này như thế nào? Thực tế xử lý ra sao?
1. Động dục (hành kinh) mà không thấy máu (trừ trường hợp chủ không để ý- có máu, chó liếm hết mà không biết), các nhà nuôi chó sinh sản thường gọi là "Kinh trắng" do nhiều nguyên nhân:
- Do giống chó không thuần chủng, lai tạp linh tinh.
- Một số giống chó nhập ngoại, đặc biệt là Bulldog hay xảy ra hiện tượng "kinh trắng" này.
- Do tuổi chó đã già trên 5 năm tuổi với các giống chó lớn: GSD, Labrador, Great Dane, Rot.., trên 7 năm tuổi với các giống chó vừa : Cocker, Dachshund, pointer...
- Sức khoẻ chó không tốt, ốm yếu, đang có bệnh mạn tính, u...nhất là đường sinh dục.
- Do chăm sóc, dinh dưỡng không tốt, mắc bệnh ngoài da, ghẻ, rận, ve, mòng đốt, gầy yếu....
- Do mặt trái của việc sử dụng các loại Hooc-Môn Sinh dục : kích thích rụng trứng, tạm dừng động dục...
- Do đặc tính riêng cá thể của chó.
2. Có nên lấy giống không?
- Không nên nếu chó già yếu, bệnh tật hoặc những lần đẻ trước có nhiều trục trặc.
- Nếu chỉ do đặc điểm riêng cá thể, do giống nhập : Bulldog, và sức khỏe bình thường, vẫn có thể lấy giống.
3. Lấy giống khi nào?
- Bạn không thể căn cứ vào ngày hành kinh, hoặc màu máu như chó động dục bình thường được.
- Chỉ căn cứ vào những dấu hiệu"chín muồi" để bạn xác định thời điểm phối giống: Âm hộ sau khi đã nở to, cứng nay đã "mềm" trở lại, vẫn có dịch nhờn âm đạo tiết ra khi vạch mép âm hộ. Có phản xạ"thích "và"chịu đực" cao khi dùng tay kích thích nhẹ vào giữa hậu môn và âm hộ, chó đứng im, cong hoặc lệch đuôi về một phía. Hoặc tốt nhất bạn cho tiếp xúc với một con chó đực"thí tình"- nghĩa là đực có tính đực cao nhưng không thể hoặc kiểm soát không cho giao phối, để kiểm tra độ chịu đực con cái. Nếu độ "chịu đực" cao bạn có thể mang đi phối giống với đực bạn lựa chọn được.
4. Có chửa được không? Tỷ lệ bao nhiêu phần trăm?
- Nếu chó cái không bệnh tật gì, bạn cho phối đúng thời điểm trình bày trên vẫn có thể chửa đẻ được bình thường. Còn tỷ lệ thì rất khó nói vì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, kể cả chó đực giống nữa, và chính kinh nghiệm của chủ chó nữa..

Link liên quan: http://forum.vietpet.com/showthread.php?p=22445#post22445
Bộ máy sinh dục cái của chó. Mặt cắt là hình thai được 40 ngày tuổi.