ngo_phuongtai
New Member
tình hình là em muốn lấy chứng BC đem ra ấp bằng đèn điện rieng . nhưng khi chúng nở thì chăm sóc như thế nào , xin cám ơn các bác rất nhìu .
nếu không chuyên thì đừng nuôi anh ơi chim non nở 1 ngày khó nuôi lắm 90% chim mới nở không có hơi mẹ và mẹ ủ thì sẽ nhanh chết anh phải để cho mẹ nó nuôi được từ 7 ngày trở lêntình hình là em muốn lấy chứng BC đem ra ấp bằng đèn điện rieng . nhưng khi chúng nở thì chăm sóc như thế nào , xin cám ơn các bác rất nhìu .
ANh ơi cho nó ăn dễ thôi phone cho em chỉ chouh , tk ban . nhưng bảy ngày trở lên cũng khó nuôi lắm nó chưa bít ăn . 7 ngày bắt ra rùi nuôi như thế nào vậy bạn . cho nó ăn như thế nào minh tk ban nhìu .
bạn hướng dẩn mình 1 tí y bạn . minh tk bạn nhìu [-O< phải đảm bảo hiệu quả để chết con tội nghiệp chúng [-O<ANh ơi cho nó ăn dễ thôi phone cho em chỉ cho![]()
bác có mô hình ấp bằng đèn điện à, cách làm như thế nào thế anh cho anh em xem qua thiết kế của anh có được không???tình hình là em muốn lấy chứng BC đem ra ấp bằng đèn điện rieng . nhưng khi chúng nở thì chăm sóc như thế nào , xin cám ơn các bác rất nhìu .
bạn hướng dẩn mình 1 tí y bạn . minh tk bạn nhìu [-O< phải đảm bảo hiệu quả để chết con tội nghiệp chúng [-O<
bành miệng nó ra đúc ống vào hả bạn . đúc ống vào xâu hem ?với người nào hiểu thì cũng dễ thôi
Em thường dùng cách :
Bước 1:
-Làm nước gừng. Tại sao phải làm nước gừng ? vì nước gừng làm cho cái diều con chim nó ấm lại.
-Mua gừng về giã ra ngâm nước sôi ( loãng thôi) khi gừng và nước sôi hòa vào với nhau gọi là nước gừng thò tay vào nước gừng nếm thử xem nước đã cay chưa.(Lưu ý không để nước gừng cay vì nước gừng cay sẽ làm con con chết) Chỉ để nó gần như bắt đầu cay thôi![]()
Bước 2:
- Mua cám gà đẻ hay cám loại gì bồ câu ăn được pha với nước sôi loãng như sữa đừng loãng quá sau đó dùng thìa khuấy để cám hòa vào như sữa (không để cám đọng hạt ở dưới)
-Cuối cùng để lượng cám mình pha trộn với nước gừng (dùng loại thìa tròn nhỡ nhỡ thôi nhé) múch 3 thìa nước gừng vào hộp cám trộn đều, rồi lấy ống kim tiêm nhỏ (bỏ kim) bơm cho chim nonem dùng cách đó
ừ bành miệng nó ra nhưng đừng đút sâu chỉ bơm vào là nó tự nuốt nhớ chỉ bơm cho chim hơn 7 ngày thôi nhébành miệng nó ra đúc ống vào hả bạn . đúc ống vào xâu hem ?
mình xin đóng góp thêm là ống tiêm bỏ kim tiêm đi rồi phần nhựa nó cứng hại đến chim vì vậy bạn cắt một đoạn giun xe đạp cho vào đầu để cho mềm khi đưa vào miệng chim non và sau có thể sử dụng cho ống tiêm này uống thuốc. xin anh em chỉ thêmvới người nào hiểu thì cũng dễ thôi
Em thường dùng cách :
Bước 1:
-Làm nước gừng. Tại sao phải làm nước gừng ? vì nước gừng làm cho cái diều con chim nó ấm lại.
-Mua gừng về giã ra ngâm nước sôi ( loãng thôi) khi gừng và nước sôi hòa vào với nhau gọi là nước gừng thò tay vào nước gừng nếm thử xem nước đã cay chưa.(Lưu ý không để nước gừng cay vì nước gừng cay sẽ làm con con chết) Chỉ để nó gần như bắt đầu cay thôi![]()
Bước 2:
- Mua cám gà đẻ hay cám loại gì bồ câu ăn được pha với nước sôi loãng như sữa đừng loãng quá sau đó dùng thìa khuấy để cám hòa vào như sữa (không để cám đọng hạt ở dưới)
-Cuối cùng để lượng cám mình pha trộn với nước gừng (dùng loại thìa tròn nhỡ nhỡ thôi nhé) múch 3 thìa nước gừng vào hộp cám trộn đều, rồi lấy ống kim tiêm nhỏ (bỏ kim) bơm cho chim nonem dùng cách đó
bác có chắc là đã thực hiện và thành công ko vâycám ơn nhé . mô hình ấp trứng thì mình tự làm . mình lấy trấu ở các nhà máy xay lúa để trong cái khey rùi để chứng lên , xong lấy bóng đèn điện 220W để lên trên . không nên để gần quá hơi ấm ấm là được .