Vấn đề Về đuôi English Bulldog Như Thế Nào Là Chuẩn Hay Không Chuẩn?
Xin chào,
Để hiểu rõ hơn như thế nào là chuẩn hay không chuẩn, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tham khảo về tiêu chuẩn của đuôi ENGLISH BULLDOG nhé:
Ở đây tôi sẽ lấy tiêu chuẩn của Mỹ (BCA) để minh họa chó các anh chị (vì nó có hình ảnh nhé):
Đuôi
Đuôi có thể thẳng hay xoắn ( nhưng tuyệt đối không được cong hay quăn). Dù là kiểu nào thì cũng phải ngắn, nằm ở vị thấp, hướng xuống dưới. Gốc đuôi phải đầy, phần chóp thì mỏng đi. Nếu là đuôi thẳng thì phải có hình trụ, thon đều. Nếu là đuôi xoắn, phần uốn cong cần rõ, uốn khúc đều đặn, không có phần nào nhô lên.
Môt số dạng đuôi lỗi:
Qua tiêu chuẩn về đuôi English Bulldog thì các bạn cũng hiểu là phải như thế nào rồi. Trước đây, khi mới có dự định nuôi EB, tôi cũng đi tìm hiểu về những ý kiến cách nhìn của những người đã từng nuôi trước như thế nào là con EB đẹp. Lúc đó mọi người điều nói là một con EB đẹp là phải đầu to, tai rose, chân khuỳnh như chân lư, đuôi phải xoắn như bánh su,...Nhưng khi tôi tham khảo những tài liệu, tiêu chuẩn về EB thì đặc điểm chân lư và đuôi xoắn như bánh su không hề là tiêu chuẩn ở con EB, tôi tìm hiểu ở những hình những con EB champion ở Mỹ, Anh và các nước khác thì gần như không có con nào đuôi bánh su hết và chân cũng không cong như chân lư và năm 2004, khi đi công tác bên Thailand, thì may mắn được xem dogshow cũng vào thời điểm đó. Những con đi thi đa số là đuôi dạng screwed ( xoắn), Khi tôi bắt đầu nhập về nuôi giống này, và có tham khảo về nhận định về đuôi ở những chuyên gia Bulldog ở Thái thì có nói về đuôi như thế này: Một con EB có cái đuôi đẹp là phải đúng chuẩn tức là phải "
to ở phần gốc và nhó dần ở phần ngọn, đuôi lúc nào cũng phải hướng xuống dưới, không được cong ngang, vị trí đuôi phải thấp hơn đỉnh mông, không được set trên cao mông". Đuôi ngắn là lựa chọn đa số, nhưng đuôi dài (10cm trở lên) cũng thường thấy ở các cuộc thi. Tôi có hỏi vêề vấn đề dài ngắn, họ trả lời ngắn là tốt nhất nhưng dài nếu thoả những thỏa những tiêu chí:" toở phần gốc......" thì cũng OK. Các bạn nên nhận xét về EB nên theo thang điểm chấm thi: phần đuôi là 4 điểm. Nếu đúng chuẩn là chọn số điểm (4đ), đuôi không đúng chuẩn họ trừ điểm hoặc không cho điểm. Tổng số điểm chấm thi ở EB là 100đ, nên bạn có mất đi 2 hay 3 điểm nhưng phần khác hoàn thiện thì chó bạn cũng sẽ có thể đoạt thứ hạng cao.
Vấn đề đặt ra ở đây là gì, Các bạn muốn tìm hiểu
" đuôi không đúng chuẩn có phải là chó EB không thuần chủng hay không"?????
Xin trả lời với các bạn như sau:
Những dạng đuôi như dài ngắn, xoắn hay cong như bánh su, cong ngang,.... cũng có thể thấy ở những đàn chó con mà cha mẹ là những con EB champion nổi tiếng, có nguồn gốc rất tốt và có những cái đuôi rất chuẩn. (ở đây tôi chỉ nói Chó cha mẹ đều là EB, chứ không phải một trong cha, mẹ là giống chó khác). Do đó, các bạn nên hiểu rằng đuôi không đúng chuẩn chỉ là một cái lỗi thôi, bản thân chó con có cái đuôi lỗi ấy cũng là EB thuần chủng.Nếu bạn có con EB có cái đuôi không chuẩn thì khi đi thi, bạn sẽ không được chọn số điểm về đuôi. Đừng quá khắc khe về một lỗi nào đó trong tiêu chuẩn mà vội kết luận chú chó đó không chuẩn, không đẹp. Không có chú chó nào hoàn thiện toàn vẹn dưới mắt của tất cả mọi người.
Hy vọng đáp ứng những thắc mắc các bạn về đặc điểm đuôi EB.
Thân