• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tôi không thể nuôi được mèo vì...

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tôi không thể nuôi được mèo vì...

Trắc nghiệm...Bạn thử làm xem ???


Yêu thích mèo, muốn nuôi mèo cưng trong nhà nhưng không phải lúc nào cũng xuôi sẻ. Các tình huống dưới đây dưới dạng QUIZ cần các bạn chọn đáp án phù hợp nhất.

1. Tôi sợ nhất mèo đẻ, thật đau đầu tìm được những chủ mới ưng ý cho lũ miu con.

a. Hãy cứ để cho nó sinh con 1 lứa đi.
b. Giữ mèo thật cẩn thận trong nhà để mèo đực không tiếp cận được.
c. Triệt sản mèo để tránh mang bàu ngoài ý muốn của chủ.


2. Tôi không thể chịu được cái mùi..."chua dễ sợ" của...phân mèo !

a. Tạo cho nó thói quen sang vườn bên nhà hàng xóm để...ị !
b. Thay thường xuyên và "kịp thời" khay cát vệ sinh của mèo. Hoặc tập cho mèo "đi" vào toillet của người.
c. Mặc kệ nó, nuôi mèo phải chấp nhận có mùi hôi.

3. Tôi bị dị ứng với lông mèo.

a. Hãy để mèo bên ngoài nhà, không cho tiếp cận với người.
b. Chọn mua giống mèo " không có lông" ( hairless cats ) để nuôi.
c. Dị ứng lông mèo dễ chữa trị, khi nào bị thì dùng thuốc, khỏi phải cách ly mèo.


4. Lông mèo rụng, bay khắp nhà, trên giường thậm chí vào cả đồ ăn.

a. Hãy chọn mua giống mèo lông ngắn.
a. Nhốt nó ở ngoài nhà.
c. Thường xuyên chải lông mèo, chăm sóc tốt bộ lông cùng dinh dưỡng hợp lý. Mèo và chủ- Cả hai đều thoải mái, hạnh phúc.


5. Mèo cào móng rách, xước hết cả sa-lông, đệm, yên xe máy và các đồ dùng gia đình quý giá khác.

a. Phẫu thuật rút vĩnh viễn hết móng của mèo.
b. Không cho mèo vào nhà.
c. Huấn luyện mèo mài móng vào dụng cụ chuyên dùng cho mèo tập mài móng hàng ngày.( Không khó lắm với mèo ).


6. Mèo đực hay đái bậy đánh dấu lãnh thổ, hấp dẫn bạn tình hoặc ẩu đả với mèo đực khác.

a. Là lẽ tự nhiên phải chấp nhận.
b. Thiến nó đi là giải pháp duy nhất.
c. Cứ để cu cậu thành " đàn ông đích thực" rồi thiến sau cũng được.

7. Mèo bị nhiễm giun sán nặng. Lại hay ngứa tai, cứ lắc đầu rùng mình là dáy tai bắn ra ngoài, bẩn khó chịu quá!

a. Thay mèo khác mà nuôi.
b. Chấp nhận vậy, nuôi mèo phải chịu bẩn chứ!
c. Mời bác sỹ thú y khám và tư vấn điều trị ngay giun sán và ghẻ tai.


Vòng đời của ghẻ tai ở mèo.​

8. Tôi sắp sinh em bé, nghe đâu mèo ảnh hưởng tới hô hấp và dị ứng da cho trẻ sơ sinh.

a. Mèo không tốt cho trẻ nhỏ. Đừng nuôi mèo nữa.
b. Nuôi thay bằng một chú chó vậy.
c. Điều đó "xưa" rồi, không đúng và không có gì nguy hại lắm với trẻ nhỏ.


9. Lông mèo thậm chí nhiều cục lông mèo dính chặt vào thảm, chăn đồ lên dạ nhà tôi.

a. Không cho mèo ăn quá nhiều, quá béo dễ rụng lông.
b. Không nuôi mèo trong nhà ở.
c. Xử dụng máy hút bụi, băng dính lông mèo dễ dàng làm sạch đồ có dính lông.


Máy hút lông mèo​
.

10. Chồng mới cưới của tôi không thích mèo,làm sao bây giờ ?

a. Kiên trì và thể hiện tình cảm đặc biệt với mèo.Thời gian sẽ thuyết phục anh ấy yêu cả vợ lẫn...mèo!
b. Chuyển sang nuôi... chó nếu anh ta thích.
c. Cứ nghe theo anh ta nuôi hoặc không nuôi con gì.


....Còn nữa.
Viết và phỏng dịch theo: The "I Can't Keep this Cat Because ..." Quiz
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tôi không thể nuôi được mèo vì...

( Tiếp theo )


11. Nuôi mèo cũng tốn kém lắm chứ.

a. Nuôi bằng thức ăn thông thường thôi.
b. Cứ thả rông mèo để nó tự đi kiếm ăn.
c. Chăm sóc và dinh dưỡng chu đáo như một đứa trẻ con.


12. Mèo con cứ thích leo thẳng đứng rồi cắn xé màn, rèm cửa như một trò chơi thú vị.

a. Bạn nên hình dung đang được xem một bộ phim hành động hấp dẫn, hồi hộp.
b. Không cho vào trong phòng.
c. Quát , hét thật to mỗi khi chúng tới gần cửa sổ.


13. Nó cứ thích nằm ngủ với người, tiếng kêu "grù...grù..." rất khó chịu làm tôi mất ngủ.

a. Thả ra vườn vào ban đêm.
b. Nhốt vào toilet rồi khoá chặt cửa.
c. Có sao đâu ?


14. Mèo hay cào cắn trẻ con.

a. Vì mèo nhút nhát không thích gần người.
b. Hãy kiếm một con mèo thật đẹp cho lũ trẻ chơi.
c. Vì bọn trẻ hay trêu chọc mèo: cho tay vào miệng mèo, túm đuôi mèo nhấc lên...


15. Tôi rất ngại phải đưa mèo đi khám bác sỹ thú y.

a. Thiếu gì mèo khoẻ mạnh.Thay mèo khác để nuôi.
b. Chỉ cần tới bác sỹ thú y khi ốm quá nặng.
c. Hãy khám sức khoẻ định kỳ, tuân thủ lời khuyên của bác sỹ thú y về các lịch trình tiêm vaccine, tảy giun sán và phòng ngừa ve rận.


16. Mèo cứ nhẩy lên bàn thức ăn khi chúng tôi đang ăn.

a. Tập không cho mèo nhẩy lên bàn ăn.
b. Không cho vào phòng ăn khi chủ đang ăn.
c. Không cho mèo sống trong nhà với người.

17. Mèo thích nằm ngủ trên nóc TV, lò vi sóng hoặc nắp nồi cơm điện.

a. Không cho vào bếp hoặc khu vực có đồ dùng mèo thích nằm lên.
b. Tạo một nơi có độ ấm, êm cho mèo quen nằm ngủ.
c. Tống nó ra ngoài nhà.


18. Bây giờ mèo của tôi chẳng hay đùa nghịch như trước nữa.

a. Già rồi, thay nó đi, nuôi một mèo con khác.
b. Mèo già thường lỳ lợm, buồn rầu.
c. Hãy dành thời gian chơi đùa nhẹ nhàng với nó.

19. Mèo hay "gặm" tay tôi, eo ơi kinh quá! Nhỡ bị Dại thì sao?

a. Không nuôi nó nữa.
b. Chỉ đùa thôi mà, tránh tiếp xúc bằng tay.
c. Tiêm vaccine Dại hàng năm , chơi đùa thoải mái.

20. Mèo đi vệ sinh dây bẩn ra ngoài khay cát. Hôi quá !

a. Thay khay vệ sinh to hơn. Mua CATSAN khử mùi.
b. Gắng tập luyện đi vào toilet của người.
c. Tống ra vườn không cho vào nhà là OK.



Viết và phỏng dịch theo: The "I Can't Keep this Cat Because ..." Quiz
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Bạn nào sành tiếng Anh có thể trực tiếp tham gia trò chơi trắc nghiệm QUIZ dưới đây. Phần phỏng dịch trên đã được " xào sáo, chế biến" lại đôi chút cho phù hợp.

Máy tính sẽ tự tính điểm và đánh giá trình độ hiểu biết và "yêu" mèo của bạn.

The "I Can't Keep this Cat Because ..." Quiz

Sau khi chơi sẽ " khai báo" số điểm đạt được của bạn nhé.

Thanks,
BSGV
 

hanna128

New Member
Phòng khám của bác sĩ Báu ở đâu vậy ạ?
????????????????????????????????????????
 

Vipz.14

Member
Vì có mấy câu có phương án mèo già thay mèo mới, không chịu được thay mèo... nên câu số 10 cháu bổ sung thêm phương án (d)

10. Chồng không yêu mèo ư?
(d) Đuổi chồng ra ngoài thay chồng mới . . . . ! ! ! :-h:-h:-h
 

modungphucno1

New Member
huấn luyện mèo ị trong toalet

bác ơi cho cháu hỏi làm thế nào để biết cách cho mèo đi ị trong tolet,chả biết nó ị lúc nào mà cho vào tolet:(
 
Top