• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

May áo Cho Cún Yêu Nè !!!

Ngân Dee

New Member
ôi bạn khéo tay quá! Mình toàn đi vào hàng bán quần áo cho bọn nó rồi khoắng 1 loạt luôn:)) nể bạn thật đấy! may lên nhìn xinh ơi là xinh ý! em Méng đáng yêu quá:X
 

Khủng long

Active Member
ôi bạn khéo tay quá! Mình toàn đi vào hàng bán quần áo cho bọn nó rồi khoắng 1 loạt luôn:)) nể bạn thật đấy! may lên nhìn xinh ơi là xinh ý! em Méng đáng yêu quá:X
Cám ơn bạn đã khen :blusshing:. Mình cũng hay vào mấy cửa hàng đó lắm , nhưng cái nào thật đặc biệt mình mới mua . Còn thường thường thì mình tự tay may cho tụi nó . Khoái may cho tụi nó .....vì mình may cho tụi nó hồi nào tới giờ chẳng thấy đứa nào chê bai cả =))=))=))...
 

Khủng long

Active Member
May đầm Ren .

Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm may váy đầm điệu chút cho các cún cưng với các bạn nhé . Mùa Giáng sinh và Tết dương lịch sắp tới rồi , các bạn có thể diện cho các cún cưng của mình để cùng nhau đi dạo phố đấy :D.
- Chất liệu vải tùy các bạn chọn . Hôm nay mình sẽ chọn nhung the đen và ren cho bộ đầm của cún thêm sang trọng , quí phái . :love struck:

PHẦN CẮT


- Các bạn nhớ cắt phần thân trên , ngực áo dài hơn thân sau ở phần cổ áo nhé ( như hình 2 )
-Khi cắt bèo váy , nhớ cắt dài thêm để chừa phần nhún cho váy xòe .


PHẦN RÁP

-Cũng như những lần trước các bạn nhớ may viền nách trước nhé .
- Tiếp theo các bạn ráp thêm ren vào bèo váy , may nhún hoặc xếp ly ( như hình 5)
-Ráp tiếp bèo váy đã xếp ly vào thân áo . (Kỳ này mình may hơi khó hơn một chút các bạn cố gắng nhé ).
-Nếu thích các bạn có thể chế thêm ren , hoặc những phụ kiên khác mà các bạn thấy đẹp mắt .
-Phần eo váy các bạn cắt 2 khúc ruyban ( (dài hơn nhau khoảng 5 phân ), xếp chồng lên nhau , nhớ dấu hai đầu cắt , lấy kim may dính lại . Xâu thêm hột bẹc , hoặc đính thêm bông vải . ( như hình9)
-Sau khi làm xong thì khâu dính vào giữa lưng váy .



- Khuyến mãi nè . Phần ren còn dư mình may thêm cho cún cái nón , đính thêm mấy hột bẹc .
- Mặc áo và đội nón thử nào ...............
..................WOA.....trông giống mấy cô tiểu thơ quá he........

PHẦN THÀNH QUẢ

TIỂU THƯ MARI.................Alỳ =))
_ Chúc các bạn vui vẻ và thành công nhé . Cám ơn các bạn đã xem bài .:love struck:
 

Berubby

New Member
Mình rất muốn tự may áo cho cún của mình.nhưng nó không phải phóc hay chichihuahua.nó là phóc lai nhất.nó to hơn phóc.khoang gấp rươi. bạn ơi help me
 
Top