• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

môt số thông tin về mèo hoang và mèo nhà

Status
Không mở trả lời sau này.
Mèo nuôi trong nhà được tôn kính như vị thần, bị xem là tà thuật và được cưng chìu yêu mến như một người bạn quý. Bài này nghiên cứu về gia phả nhà mèo để tìm hiểu thời gian và địa điểm con người bắt đầu nuôi mèo trong nhà.

Mèo xuất xứ ở đâu?

Theo phân tích gene mới đây của mèo, mèo nhà ngày nay có nguồn gốc từ mèo hoang được thuần hóa thường có ở vùng Trung Đông cách nay hơn 100.000 năm.

Làm thế nào để biết được điều này?

Carlos Driscoll, nhà động vật học ở Đại học Oxford và Viện ung thư quốc gia Mỹ ở Frederick, Maryland, cùng các đồng sự đã tiến hành khảo sát 979 con mèo trên khắp thế giới, bao gồm mèo rừng, mèo hoang, các loại mèo nhà, mèo ở ven biển và mèo ở sa mạc Trung Quốc.

Bằng cách so sánh thứ tự gene, các nhà nghiên cứu đã giải mã mối quan hệ giữa các giống loài khác nhau này. Những tác giả nói mục đích nghiên cứu là tìm ra “dấu vết cổ xưa còn lưu lại trên gene của mèo hiện đang sinh sống”.

DNA cho thấy gene mèo nhà và mèo rừng hiện ở sa mạc Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và quốc gia Ả Rập giống nhau nhất. Kết quả nghiên cứu được xuất bản trong tuần cuối tháng 6 năm 2007 trên tạp chí Khoa học.

David Macdonald, nhà động vật học ở Đại học Oxford và là đồng tác giả nghiên cứu, nói: “Chúng tôi đã tìm thấy 5 giống loài khác nhau kể từ 100.000 năm nay trước các ghi chép khảo cổ về mèo nhà. Điều này được khám phá ít nhất ở 5 con mèo cái ở vùng Cận Đông, con cháu của loài mèo này đã được con người mang đi khắp thế giới.”

Nhưng tôi đã nghĩ rằng giống mèo lông mượt có nguồn gốc từ mèo Ai Cập được tôn kính như một vị thần

Không cần thiết phải như thế. Mặc dù người Ai Cập tôn kính lành mạnh đối với giống mèo hoàng tộc, nhưng họ có thể không phải là người đầu tiên nuôi thú cưng trong nhà.

Cách đây 3 năm, các nhà khoa học đã báo cáo một khám phá về ngôi mộ cổ 9.500 năm tuổi ở Cyprus có xác ướp của một người và một con mèo. Điều này giải thích như một bằng chứng rằng động vật đã được thuần hóa và sau đó chôn cất cùng với chủ nhân của nó, hàng ngàn năm trước người Ai Cập tôn kính Bast, một vị thần được miêu tả trong hình dáng của mèo.

Jean-Denis Vigne, một nhà khảo cổ học thuộc Viện bảo tàng Lịch sử thiên nhiên ở Pháp nghiên cứu cuộc khám phá trên, nói: “Mối liên hệ giữa mèo và con người khi mất đi là một bằng chứng mạnh mẽ chứng tỏ mối liên hệ trong cuộc sống”. Nhưng Vigne nói thêm đây không phải là một minh chứng mạnh mẽ rằng xã hội thời đó đã quen với việc nuôi mèo trong nhà. “Đây chỉ là một mối liên hệ thân thiết của một người nuôi với mèo.”

Một số người thậm chí tin rằng điều này còn hơn thế. Tom Rothwell, thuộc Viện bảo tàng Lịch sử thiên nhiên Mỹ ở New York, nói: “Không có bằng chứng nào về việc thuần hóa mèo. Đây chỉ là một người được chôn cất cùng với con mèo.” Nếu con mèo này là thú nuôi trong nhà, thì ngôi mộ phải bao gồm vòng đeo cổ, khăn và chén đựng thức ăn giành cho mèo.

Rothwell tranh luận rằng bằng chứng vững chắc đầu tiên về mèo nhà xuất xứ từ bức tranh trên tường 2.500 năm tuổi của Ai Cập cho thấy một con mèo buộc vào ghế và đang vờn một con chuột.

Vậy làm thế nào mèo trở thành thú nuôi trong nhà?

Mặc dù gia phả cho thấy nhánh mèo nhà đã có từ cách nay hơn 100.000 năm, nhưng điều này không có nghĩa là mèo được nuôi trong nhà vào khoảng thời gian này. Nó chỉ có nghĩa là số lượng đông đúc hình thành nên một giống loài mèo nhà và loài mèo rừng Trung Đông được phân biệt với các loài mèo rừng khác.

Liên quan đến mèo nhà, giả thuyết đặt ra là khi việc săn bắn hái lượm chuyển sang trồng trọt, người dân bắt đầu dự trữ hạt giống. Hạt giống thu hút nhiều loài gặm nhấm và loài này lại thu hút mèo rừng, dần dần mèo được con người yêu mến từ đó. Vigne nói ông nghĩ rốt cuộc bằng chứng về mèo nhà có từ lúc con người bắt đầu dự trữ ngũ cốc khoảng cách nay 12.000 năm trở lại đây.

Trong số 37 loại mèo, chỉ duy nhất mèo nhà là loại không gây nguy hiểm hoặc đe dọa con người; ước tính có khoảng 600 triệu mèo nhà trên thế giới.

Tuy nhiên, thông tin trên có mục đích gì?

Driscoll bắt đầu kế hoạch nghiên cứu trong khi tìm phương pháp phân biệt loại mèo hoang thuần chủng với mèo rừng nguy hiểm ở Scotland gần giống mèo nhà to lớn.

Hai giống mèo này cũng có thể lai với nhau. Và bởi vì mèo nhà con cái có thể sinh sản vài lần một năm, trong khi mèo rừng con cái chỉ sinh sản 1 lần 1 năm, gene của mèo nhà có thể lai với gene mèo rừng.

Driscoll nói: “Điều này đe dọa đến bộ gene nguyên bản của mèo rừng”. Nó cũng làm cho việc xác định số lượng mèo rừng khó khăn hơn.

Phân tích của Driscoll cho thấy gene mèo nhà và mèo rừng. Với bảng nhận diện gene mới, Driscoll lên kế hoạch nghiên cứu khảo sát số lượng loài mèo rừng Scotland, để biết loài mèo này hiện còn bao nhiêu.

(Theo Nature)
hoahocdoisong.com
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top