• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo bị thương 2 chân sau, hok đi WC được!help!

huynhmai60

New Member
Em mèo nhà mình hiện đã gần tuần (hok) không đi ị được, nhưng em ấy vẫn tè mỗi ngày. Nguyên nhân (hok) không ị được là do chân sau của em ấy bị thương, vết thương đang lành, gần khỏi thế nhưng bụng em ấy ngày càng lớn ra vì em (hok) không thải ra được, em phải làm sao?
Mèo của em vốn ốm yếu, đã được 5 tháng rồi, cân nặng 1.4 kg.
Có cách nào kích thích mèo đi ị không? Hay là dùng thuốc gì, như thế nào, mong diễn đàn giúp đỡ.
 

QuynhVTV

Member
Bạn ơi mình nghĩ là bạn nên mang bé đến cơ sở thú y gần nhất đi. Mình không ở TPHCM nên không biết có địa điểm nào cả. Bạn thử lên mạng searh thử xen nhé. Bạn gọi điện ngay cho bác sĩ Báu (ở Hà Nội), bác sĩ Greenvet trên diễn đàn để nhờ bác tư vấn, SDT của bác: 0903223217. Nhưng vẫn phải đưa bé đến khám trực tiếp ở các cơ sở thú y thì mới được. Bạn đừng ngại mang bé đi mà về sau ân hận bạn ạ. Khổ thân bé lắm!
Chúc bé nhà bạn mau khỏe nhé!
 
Em mèo nhà mình hiện đã gần tuần (hok) không đi ị được, nhưng em ấy vẫn tè mỗi ngày. Nguyên nhân (hok) không ị được là do chân sau của em ấy bị thương, vết thương đang lành, gần khỏi thế nhưng bụng em ấy ngày càng lớn ra vì em (hok) không thải ra được, em phải làm sao?
Mèo của em vốn ốm yếu, đã được 5 tháng rồi, cân nặng 1.4 kg.
Có cách nào kích thích mèo đi ị không? Hay là dùng thuốc gì, như thế nào, mong diễn đàn giúp đỡ.
Mình cũng không biết nên tư vấn cho bạn như thế nào, nhưng bạn hỏi cách giúp mèo ị thì mình biết một phương pháp có lẽ nên làm ngay vì đã gần 1 tuần mèo k ị rồi. Bạn ra hiệu thuốc mua dịch thụt và dụng cụ thụt của trẻ em để về thụt cho mèo. Bạn lấy xilanh hút dịch thụt rồi bơm vào trực tràng mèo qua ống dây thụt (phải 2 người mới thao tác được đấy vì cần 1 người giữ mèo), bơm từng chút một thôi và giữ mèo ở tư thế dốc đầu xuống và dùng một cái kẹp để kẹp ngang đoạn ống dẫn để dịch không bị chảy ra ngoài, giữ như vậy trong vòng 5-10 phút để dich làm mềm phân mèo, sau đấy thả ra, phân sẽ ra theo cùng dịch thụt. Chú ý thao tác này sẽ làm mèo đau vì phải luồn ống vào hậu môn, nên chắc chắn mèo sẽ giãy giụa, dễ làm tuột ống nên khi luồn ống phải luồn sâu cho chắc chắn, nhưng cũng đừng luồn sâu quá, dễ làm tổn thương trực tràng.
Mình ở xa, chỗ mình bác sỹ thú y không thành thạo nên mình và mẹ vẫn phải tự cứu chó mèo thông qua tư vấn của BS Hòa ở 191 Âu Cơ HN, cũng may 2 mẹ con đều làm ngành y nên đỡ. Bạn ở thành phố lớn, nếu có điều kiện, bạn nên đưa em nó đi BS thú y cho yên tâm. Thực sự chỉ nên tự chữa tại nhà cho pet nếu không có BS thú y đáng tin cậy. Nhớ cẩn thận chọn lựa BS thú y tốt nhé. Chúc em mèo của bạn sớm khỏe.
 
Top