• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Húng quế và khế chua giúp bổ phế cho trẻ sơ sinh

tienquan189

New Member
Trẻ sơ sinh là đối tượng dễ mắc các loại bệnh về đường hô hấp nhất do cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, sức đề kháng chưa cao dễ bị tấn công ngay cả những tác nhân ít có hại nhất. Mặt khác, việc dùng thuốc cho trẻ sơ sinh phải hết sức cẩn trọng. Cha mẹ hãy tham khảo cách “pha chế” thuốc ho bổ phế cho trẻ sơ sinh bằng nguyên liệu tự nhiên nhé.
Húng quế và khế chua giúp bổ phế cho trẻ sơ sinh

Để thực hiện bài thuốc ho bổ phế cho trẻ sơ sinh này, cha mẹ cần chuẩn bị: khế chua 2 quả (không được dùng khế ngọt); một bó húng quế chỉ dùng phần hoa và lá non; đường phèn 50g (có thể thay bằng mật ong nếu đảm bảo mật ong chất lượng).

Húng quế và khế chua giúp bổ phế cho trẻ sơ sinh

Cùng tiến hành “pha chế” cha mẹ nhé: đầu tiên cha mẹ vắt khế chua lấy nước. Phần hoa và lá húng quế ở trên đem giã ra, thêm khoảng một bát nước rồi lọc lấy nước cốt vừa giã, đem hòa chung với nước khế ép. Sau đó thêm đường phèn đã chuẩn bị rồi hấp cách thủy ít nhất một giờ đồng hồ.
Lưu ý: cha mẹ nên giữ lửa riu riu để thuốc không nhanh cạn. 30 phút mở nắp nếm thử, nếu thấy chua gắt thì thêm tiếp chút đường vào cho đến khi cảm thấy ngọt vừa đủ.
Sau khi “thuốc bổ phế” cô lại thì gạn ra một hũ thủy tinh sạch, đem cất vào ngăn mát tủ lạnh. Bài thuốc này giống như một dạng siro tự làm rất đơn giản, an toàn lại hiệu quả. Khi con có dấu hiệu ho gà, ho có đờm thì cho bé sử dụng. Cha mẹ lấy một chiếc thìa nhỏ đem chấm vào hũ thủy tinh rồi để lên miệng cho con tự mút. Ngày làm 3 lần trẻ sẽ nhanh chóng hết ho, lại giúp thanh lọc, làm phổi khỏe mạnh hơn.
>> Thuốc bổ phế cho trẻ sơ sinh và những lưu ý khi dùng thuốc
 
Top