• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

ENGLISH BULLDOG - Tài Liệu : KỸ THUẬT CHĂM SÓC ENGLISH BULLDOG SƠ SINH

sumoandbull

Vietpet sponsor
•Phần 1 : NUÔI DƯỠNG

Nuôi Bulldog sơ sinh cần nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiển. Một điều cần nhớ khi nuôi Bulldog con mới sinh là có một người cố vấn tốt ( nhà tạo giống hay các bác sĩ thú y ) để cùng làm việc xử lý kịp thời rất nhiều tình huống trong thời gian này.
Giai đoạn quan trọng nhất là nuôi bulldog con sống trong tuần đầu tiên. Kỷ thuật chăm sóc ban đầu và môi trường sống là điều quan trọng nhất. Nguyên nhân gây tử vong tự nhiên thường là do sinh khó, khuyết tật bẩm sinh hay bất thường di truyền và nguyên nhân chủ quan do yếu tố môi trường nuôi ( quá lạnh hoặc quá nóng, vệ sinh kém ), sự bất cẩn vụng về, nhiễm trùng, nhiểm vi rút, sữa kém chất lượng, ăn không đủ dinh dưỡng…

Những thứ cần trang bị sẵn trong trường hợp khẩn cấp:
Một hộp Amoxilline- (một kháng sinh phổ rộng), thuốc mỡ kháng sinh, thuốc chống tiêu chảy (như Biosol, Cao lanh-Pectin, hoặc Neo-Pectilin), nhiệt kế, Vaseline, và Karo syrup hoặc mật ong, ống nuôi ăn ( feeding tube) với ống tiêm 10cc và một vài lon thức con chó con ( sữa Esbilac ). Điều quan trọng nhất là bulldog con được bú sữa non có kháng thể từ chó mẹ trong 5 ngày đầu tiên để tăng sức đề kháng bảo vệ nó khỏi bị nhiễm trùng trong giai đoạn từ 4 đến 6 tuần trước khi chích ngừa.

Sau đây là một danh sách những thứ cần cho một lứa bulldog con. Điều này đặc biệt hữu ích cho giờ đầu tiên.
Giỏ giặt ủi / thùng carton / thau nhựa ….
Bình sữa, núm vú /dây bơm sữa + ống tiêm 10cc – 50cc.
Tấm đệm nóng / chai nước nóng / bóng đèn dây tóc.
Giấy báo lót / tấm giấy lót thấm …
Giấy vệ sinh / khăn giấy …
Chăn lót / khăn số lượng nhiều để thay đổi.
Nhiệt kế đo sàn , nhiệt kế treo thùng ấm.
Cân điện tử / cân đồng hồ.

•Phần 2 :CÔNG THỨC PHA CHẾ THỨC ĂN :

Sữa chó mẹ là tốt nhất, nhưng nếu chó bulldog mẹ không có sữa thì pha chế theo công thức UC Davis, nó cung cấp cân đối tất cả các chất dinh dưỡng và được nhiều người nuôi chó sơ sinh áp dụng cho kết quả tốt.
Sữa bò tươi tiệt trùng chất lượng (hoặc sữa dê thay sữa bò tươi tiệt trùng ) , thêm unflavored Pedialyte ( nước uống điện giải không mùi ( nước khoáng/ nước tinh khiết sử dụng thay cho nước).
Ví dụ : 12 ounce sữa dê đóng hộp + 12 ounces Pedialyte, cộng thêm 1 lòng đỏ trứng ( bỏ lòng trắng ) cộng với l chun pectin lỏng ( dược lý chống táo bón, cầm máu, sát trùng, tăng đường huyết…nếu không tìm thấy thì dùng mật ong , hoặc có thể sử dụng cả hai =1 / 2 chun mật ong và 1 / 2 chun pectin lỏng.)
Chú thích - Pedialyte đôi khi làm bulldog con táo bón ở vài tuần tuổi. Nếu thế thì thay đổi bằng nước tinh khiết / nước suối đóng chai để pha sữa.

Những điều cần nhớ Bởi vì chó sơ sinh chưa có khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định trong tuần đầu tiên nên dễ bị nhiểm lạnh / sốc nhiệt môi trường mà chết. Về lý thuyết thì bulldog con mới sinh nên sống ở môi trường 90 -95 độ F, nhưng hầu hết người nuôi có kinh nghiệm thì cho là quá nóng chỉ úm từ 83 - 86 độ F cho những ngày đầu tiên , dùng đèn nhiệt hay miếng đệm nóng có theo dõi tăng chỉnh nhiệt độ .
Nhiệt độ úm những bulldog con nên khoảng 85-88 độ F đặt ở một góc thùng , để ở góc cạnh khác thì mát hơn cho chó con lựa chọn vị trí có nhiệt độ tốt nhất. Cũng cần có nhiều chăn / giấy lót sạch lót nền. Nếu bulldog con miệng mở ra, kêu la, khó ngủ, mặt đỏ hừng là do bị nóng. Nếu chó con bị nóng lâu mà không giảm nhiệt độ úm để làm mát nó thường xuyên thì có thể làm nó chết mà không thấy hiển thị bất cứ điều gì nguy đến tính mạng của nó ( một cái chết dần yêm ái do đột quỵ nhiệt ).
Chăm sóc phải nhìn bằng mắt, sờ bằng tay là một trong những điều quan trọng nhất để phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự cố. Điều này có thể được kiểm tra bằng cách bóp da ở phía sau cổ hoặc trên đầu bulldog con . Nếu da bị bóp không đàn hồi bung nhanh ra mà vẫn co tép lại thành nếp nhăn, đó là dấu hiệu mất nước . Cũng là dấu hiệu mất nước khi thấy bộ lông của bulldog con khô xù lên do nuôi dưỡng không đầy đủ chất bổ, môi trường nhiệt độ quá nóng hoặc do bệnh tật tiền ẩn. Nếu kèm theo tiêu chảy hoặc nôn mửa là nguy hiểm và gây tử vong.

Chó con được bú nguồn sữa mẹ là tốt nhất, nhưng Bulldog thường sinh mổ nên chó mẹ có thể mất sữa hay ít sữa không đủ cho con bú vào những ngày đầu. Nên nếu thấy bulldog con bú kéo dựt núm vú kêu la thì hãy kiểm tra bầu sữa mẹ bằng cách nhẹ nhàng bóp núm vú - Sữa đủ sẽ chảy ra ngay! Đôi khi chó cái có đủ sữa vào ngày sinh, nhưng ngày thứ hai sữa sẽ biến mất, chỉ có lại vào một vài ngày sau. Ngoài ra sau khi mổ, sữa có thể chậm tiết ra do vết mổ và chích kháng sinh. Một số bulldog sơ sinh có lực bú nút quá yếu không làm sữa mẹ tiết ra, nếu chậm phát hiện thì con chó con sẽ bị suy kiệt mà chết ( hiện tượng chết dần - dùng phương pháp bơm ống cho ăn).
Hãy cảnh giác hai dây vú của chó cái , khi chạm vào thấy nóng và có vón cục cứng là do tuyến sữa bị nghẹt không lưu thông tiết sữa được, dể bị nhiễm trùng phát triển thành áp xe vú. Vì vậy nên kiểm tra nhiệt độ của chó cái lần đầu tiên sau khi sinh. Nhiệt độ đo trên 103 độF, nên nghi ngờ viêm vú. ( sữa này rất độc hại
Cho bú bình là chọn lựa thứ 2 thay thế bú mẹ giúp bulldog con sống và tăng trưởng. Các bulldog con khi bú bình nên cho nằm nghiêng đầu trên cao / thân mình thấp xuống một góc 45 - 90 độ . Đừng quên vổ vào mông chó con sau khi bú xong và cho tiểu tiện để nhẹ bụng.

KỲ 4 :HỘI CHỨNG LIỆM YẾU DẦN ( FADING ) CỦA BULLDOG SƠ SINH.

Các hội chứng của bulldog mới sinh dường như cơ thể bình thường và khỏe mạnh nhưng khi nuôi lại không lớn ( tăng cân và kích cở ) mà yếu dần và cuối cùng chết, thường được gọi là hội chứng fading của chó con
Bulldog con rất dễ bị tổn thương do tác động bất kỳ của yếu tố bên ngoài không thuận lợi vì hệ miễn dịch của nó khi sinh chưa hoàn chỉnh dễ làm rối loạn hoạt động hệ tim mạch , cùng hệ hô hấp khi gặp phải môi trường chào đời khác hẵn lúc còn nằm trong bụng mẹ. Các yếu tố như suy dinh dưỡng, bị lạnh làm hạ nhiệt, bị nóng quá gây đột nhiệt, các dị tật bẩm sinh, chấn thương do thao tác khi mổ và bị nhiễm trùng là nguyên nhân gây tử vong rất cao ở bulldog sơ sinh , đặc biệt là trong 2 tuần đầu tiên có tỉ lệ chết gần 80% mà không rỏ nguyên nhân do chết quá nhanh
Bệnh đường ruột và viêm phổi là hai bệnh thường gặp nhất ở bulldog con và cũng chịu trách nhiệm đối với hầu hết cái chết yễu. Nhiễm trùng đường ruột gây ra bởi vi rút và nhiều vi khuẩn khác nhau do vệ sinh kém khi cơ chế bảo vệ miễn dịch của chó con chưa mạnh, cho bú quá nhiều sữa bình pha không đúng công thức gây bội thực / rối loạn tiêu hóa hay chế độ bú thất thường khi quá no, lúc quá đói hoặc các yếu tố môi trường bất lợi khác tác động . Các triệu chứng chính là tiêu chảy, có thể khác nhau từ dạng đi phân nhiều nước đến đi phân ra máu làm mất nước, suy yếu, đói khát và chết.
Nhiễm trùng gây viêm hệ hô hấp trên do nhiệt độ môi trường nuôi bị lạnh , độ ẩm cao ( thời tiết thay đổi ) hoặc bị lây cúm theo mùa(nhiễm virus) . Nếu không chữa kịp thời thì bệnh kéo dài có thể phát triển xuống vùng hô hấp dưới thành bệnh nhiễm trùng phổi (viêm phổi) thì rất khó điều trị. Các triệu chứng phổi bao gồm chảy dịch mũi, thở nhanh lấy hơi, thở ráng sức ép lồng ngực và ho nhiều . Nguyên nhân do bất cẩn trong cách nuôi làm bulldog con khi bú hay bơm hít phải sữa vào phổi là khá phổ biến và có thể nhanh chóng phát triển thành viêm phổi, nghẹt thở gây tử vong

Kỳ 2 : CHUẨN BỊ SINH MỔ CHO BULLDOG CÁI.

Nhiệt độ bình thường của một bulldog lớn là 101 đến 102 độ F. Trong vòng một vài ngày trước khi sinh, nên cập nhiệt độ chó cái một vài lần trong ngày. Đôi khi thân nhiệt có thể xuống dưới 100F, nhưng vài giờ thì trở lại thân nhiệt bình thường. Khi vẫn ở dưới 100F rồi xuống 99F là lúc xuống thai , để bác sĩ thú y mổ lấy con kịp lúc. Sau mổ, làm sạch vết mổ của chó cái hàng ngày rồi lau núm vú , vùng bụng trước khi cho bulldog con bú.
Dùng giỏ đựng quần áo để giữ cho chó con ấm áp và an toàn . Nếu có thể mua một lồng ấp như một số nhà nhân giống chuyên nghiệp làm, nhưng việc đơn giãn là sử dụng một giỏ đựng quần áo hay thùng - lót một lớp khăn, rồi là miếng đệm nóng hay chai nước nóng, sau đó thêm một lớp khăn. Luôn luôn đặt một khăn tắm lớn trên cùng để giữ ổn định nhiệt đô cho bulldog con. Đặt miếng đệm nóng chỉ khoảng một nửa đáy giỏ/ thùng để bulldog con có thể di chuyển đi qua nữa phần còn lại nếu nó cảm thấy bị nóng.

QUAN TRỌNG:
Chó con: Giữ sạch - ấm. Nếu chó con và chăn lót của nó không được sạch sẽ là nguyên nhân bị nhiễm trùng tụ cầu khuẩn và tiêu chảy có thể suy kiệt nhanh chóng mà chết . Còn bulldog sơ sinh bị cảm lạnh do sưởi không đủ ấm, do để nơi có gió lùa vào, do thời tiết thay đổi và do bị ướt lạnh bằng chính nước tiểu của nó...cũng là nguy cơ chết lạnh . Nên loại trừ những nguyên nhân trên và Khi thấy chó con mất nhiệt phải làm ấm cơ thể nó ngay - đặt nó trong một túi giử ấm hoặc đặt nó trong ngực của mình để dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi cho chó con ( phương pháp Kangaroo)... Đừng lo lắng phải bỏ cử ăn ngay lúc đó khi chó con bị lạnh mà chưa được làm ấm cho khỏe lên vì do cơ thể bị lạnh thì thức ăn không tiêu hóa được càng làm cho sức khỏe nó tệ hơn . Vì vậy, điều đầu tiên là làm bulldog con ấm lên từ từ trở lại bình thường.

Bulldog sơ sinh không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của nó hoặc các chức năng cơ thể như đi tiểu và đi phân. Điều quan trọng là ta xi tiểu và ị trước và sau mỗi lần cho bú. Chó con không thể đi phân sau mỗi lần bú, nhưng nó sẽ đi tiểu rất nhiều khi được chó mẹ liếm làm sạch chó con . Nhưng thường chó bulldog mẹ không giỏi việc này, đặc biệt là những ngày đầu tiên dể đè chết bulldog con dù sau đó có thể trở thành người mẹ tốt. Một số bulldog mẹ lúc đầu thì chăm con tốt, nhưng chỉ sau vài ngày, hoặc thậm chí một vài tuần là muốn xa lánh bulldog con và thậm chí có thể khó chịu với các con của nó như chụp và cắn chúng. Luôn luôn cẩn thận tình huống ấy rất thường xãy ra. Không để chó bulldog mẹ một mình với bầy con cho đến khi những con chó con đủ lớn không nguy hiểm mới được đặt vào, hoặc đủ lớn mà bạn biết rằng chó cái là một bà mẹ tốt
Nếu bulldog cái không làm sạch các chó con thì mình phải làm điều đó. Sử dụng Kleenex , chà nhẹ nhàng bộ phận sinh dục, hậu môn để kích thích nó tiêu tiểu. Sau đó làm sạch cho chúng . Hãy luôn kiểm tra chó con ngay cả khi bulldog mẹ làm sạch chúng. Thường phân sẽ dính hốc đuôi và bị khô. Nếu điều đó xảy ra, hoặc nếu chó con bị táo bón, hãy thử mở vòi nước ấm trong bồn rửa chén từ từ, rồi đặt một giọt xà phòng vào hậu môn, đuôi của nó và rửa sạch , xong thì lau khô và massage nó tránh bị lạnh.. Nếu hậu môn bulldog con màu đỏ và đau, sử dụng thuốc mỡ Desitin .

Nếu bulldog cái có sữa tốt và chó con được bú đầy đủ từ nguồn sữa mẹ thì nó không cần phải bú bình. Những chó con khi bú no là rơi vào giấc ngủ, khi đói thì thức dậy tìm vú. Đôi khi chó con không khỏe nên lực nút vú không đủ mạnh và không bú được nhiều sữa làm nó suy dinh dưỡng. Hoặc do chó cái không có nhiều sữa hay không muốn cho con bú do bị đau vú, đang đói ăn và khát nước . Trong trường hợp đó, chó con sẽ cần phải được bổ sung bú bình cho đủ no. Ngoài ra, khi bạn không có thời gian để ngồi và chờ đợi cho tất cả chó con bú no đầy đủ với chó mẹ ( cử bú đêm) thì vẫn đặt chúng vào bulldog mẹ và cho nó bú trong năm, mười phút để duy trì phản xạ tiết sữa. Rồi bắt ra cho bulldog con bú bình hay bơm ống thì sẽ rút ngắn thời gian hơn, làm theo cách đó giúp ta có thời gian ngủ cho lại sức.
Nếu bulldog con yếu không tự nút bú mẹ, ngay cả không bú được bình thì cần phải cho ăn thụ động bằng ống ( feeding tube ) đúng kỷ thuật vì nếu không nắm vững cách làm, thì có thể bơm sữa vào trong phổi của nó và làm trào sữa gây sặc là bị mất con chó con. Cho ăn bằng bơm ống là giải pháp chọn lựa cuối cùng để nuôi sống những bulldog con không tự bú được.
Đối với 3 - 5 ngày đầu tiên thì trung bình trọng lượng chó con 10-14ouncer sẽ cho bú / bơm khoảng 10 cc sữa mỗi 3-4 giờ, hay chia lần bú / bơm ống mỗi 2 giờ là 5cc sữa.
Trong tuần đầu tiên nên cho ăn mỗi hai giờ.. Nếu chó con kích thước tốt, có thể khoảng cách mổi lần ăn lâu hơn thì lượng sữa bú / bơm nhiều hơn. Đến tuần thứ hai, chúng có kích thước khá lớn, thường cách 3 - 4 giờ cho bú / bơm mỗi lần.
Trọng lượng trung bình của bulldog sơ sinh thường là 10-14 oz. Nhưng nếu chó con quá nhỏ khi sinh, trọng lượng chỉ 5-6 oz thì rất khó nuôi sống, lượng sữa phải ăn ít hơn, nhưng thường xuyên hơn. Với những chó con có trọng lượng là 14-18 oz thì quá tuyệt vời để nuôi.
Về ăn ống : Đối với các lý do như, viêm vú, không có sữa, chó bulldog mẹ chết…, hoặc chỉ đơn giản bổ sung nguồn sữa cho mau lớn, vv…, thì cho ăn ống có thể tiết kiệm được nhiều thời gian nhất. Bulldog sơ sinh bú bình của em bé là tốt nhất và nên được lựa chọn đầu tiên cho bú bình khi không có nguồn sữa mẹ. Tuy nhiên, dùng ống cho ăn là tốt hơn với bulldog con yếu không bú được. Thật ra , bơm ống đúng kỷ thuật khó mà để ống lọt vào phổi. Nếu một ống ăn được đút lọt vào khí quản thì bulldog con ngay lập tức sẽ vùng vẫy co rút cổ lại, ho co thắt khí quản đẩy ống ra theo phản xạ sinh tồn. Phải đảm bảo ống được đưa vào đến dạ dày rồi mới từ từ bơm sữa.

Chiều dài ống, đo từ miệng kéo dài xuống xương sườn cuối cùng và đó là khoảng cách để sữa vào đến dạ dày. Ngày đầu tiên, mỗi lần bơm 1-2 cc tùy kích cở bulldog con trong 12 lần /ngày cho mỗi hai giờ xa nhau. Cũng phải cẩn thận bơm từ từ hết lượng sữa cho ăn tính theo trọng lượng và số lần ăn của chó con. Nếu thấy sữa từ mũi xì ra có nghĩa là chó con bị cho ăn vượt quá dung tích bao tử sẽ gây nghẹt phổi mà chết. Phương pháp này làm không đúng cách thì giết chết chó con . Khi sữa bong bóng trào ra từ mũi, là nguy cơ của bội thực (overfeeding ) làm sữa bị hít vào phổi và gây viêm phổi / phổi bị bêton sữa.
Giúp bulldog mẹ nuôi con : Bulldog mẹ thường không phải là các bà mẹ cho con bú tốt nhất, nên cần ta trợ giúp Kéo nó nằm xuống và, bóp từng núm vú một chút để tiết ra một hoặc hai giọt sữa và chà mũi / miệng của bulldog con để nó tự ngậm vú hay dí miệng vào núm vú bulldog mẹ và hỗ trợ giữ chó con bám vào đầu vú mà nút . Đầu bulldog con luôn cao một chút để tránh sữa ra nhiều vào đầy miệng trào cả vô đường thở. Luôn có một chiếc khăn nhỏ để lau chùi miệng mũi bulldog con, rồi dùng dụng cụ hút thông mũi.
Khi bầy chó con bú no xong thì lần lượt đưa cho bulldog mẹ ngữi liếm con, rồi tách ra chổ khác. Chà xát bộ phận sinh dục của những bulldog con cho đến khi nó đi tiểu tiện xong cho nhẹ bụng , rồi lau chùi làm sạch đặt vào thùng úm
Bulldog con đi phân thường khá mềm, có màu vàng / nâu. Khi thấy phân xanh và có xuất hiện các chùm hạt nhỏ xíu thì vẫn bình thường, các hiện tượng này vô hại và tồn tại trong thời gian ngắn. Chứ bulldog con mà bị tiêu chảy nước là rất nghiêm trọng nếu không được can thiệp kịp thời do nhiều nguyên nhân như: chế độ ăn uống không đúng làm suy giảm enzym tiêu hóa hoặc bị nhiễm trùng đường ruột. Tiêu chảy kết hợp với ói mửa thường là nhiễm trùng nặng dể tử vong.
Nếu sữa bulldog mẹ có vệt màu và máu ( màu vàng / xanh lá cây ) là do sữa nhiễm khuẩn dù trông hoàn toàn bình thường. Hãy để mắt đến bulldog mẹ, khi thân nhiệt trên 103F tức là chó bulldog mẹ có thể bị một bệnh nhiễm trùng tử cung hoặc các tuyến sữa. Khi nghi ngờ, hãy gọi cho Bs thú y!

Đường huyết thấp - là một hiện tượng lượng đường trong máu thấp có thể xảy ra trong vài ngày đầu tiên của bulldog sơ sinh. Mọi thứ ta làm điều đúng cách, vậy mà bất ngờ bulldog con bị chết cứng . Thông thường bulldog con sẽ lè dính lưỡi ra giữa đôi môi. Điều này thường là kết quả của lượng đường trong máu thấp, đặc biệt là nếu có nhiều chó con cùng có biểu hiện này. Một Bs thú y có thể làm một xét nghiệm máu để xác định chính xác vấn đề. Giải pháp đơn giản là cho bulldog con uống Karo syrup hoặc dung dịch nước đường. Hoặc một liều dextrose tiêm dưới da. Đôi khi hiện tượng hạ đường huyết đi kèm với mất nước gây ra một cơn động kinh co cứng mà không liên quan đến chứng bệnh động kinh.
Hạ đường huyết hoàn toàn do sai lầm trong chế độ ăn uống thiếu cân bằng bổ dưỡng làm bulldog mẹ không có đủ sữa hay những bulldog con không được bú no đầy đủ dinh dưỡng . Nếu không chữa trị kịp sẽ dẫn đến cái chết của bulldog con. Nhưng sau vài ngày ăn bồi bổ và chích vitamin, khoáng cho chó mẹ thì sữa có thể nhiều trở lại Nhõ một giọt mật ong vào miệng của chó con mới sinh một lần mỗi ngày trong 3 ngày sẽ giúp lượng đường trong máu chó con tăng lên mức bình thường
Đây là phương pháp tốt để áp dụng cho quy mô nuôi nhỏ. Cũng giống như với con người, ngày đầu tiên sau khi sinh, chó sơ sinh thường giảm cân một ít. Tuy nhiên, sau đó bulldog con thường xuyên tăng trọng mỗi ngày. Xem biểu đồ tăng trọng bulldog là một cách tốt để biết cách chăm nuôi có đúng phương pháp không .

Kỳ 3 : CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA BULLDOG CON.

Bulldog con bắt đầu mở mắt từ 10 ngày đến hai tuần. Khi sinh ra, bulldog con có cái mũi màu hồng rồi dần chuyễn đen từ vài vài tuần sau, nhờ các sắc tố phát triển trên mũi và xung quanh mắt
Bulldog con vào khoảng 3,5 tuần đến 4 tuần thì bắt đầu tập ăn thức ăn trong trong một cái thau cạn. Thức ăn phải bổ dưỡng dể tiêu hóa nhưng không lỏng để tránh tai nạn khi bulldog con dúi ngập đầu vào thau sâu mà cố nuốt ừng ực thức ăn lỏng quá nhanh, quá nhiều làm bị sặc thức ăn vào phổi thì gây cái chết không đáng. Luôn luôn ngâm thực phẩm khô loại dành cho chó con với nước vừa đủ cho nở mềm không còn nước trước khi cho bulldog con từ 4 - 12 tuần tuổi ăn và luôn có nước sạch để uống.
Bulldog con 4-5 tuần tuổi, phải thả để tập đi trong khu vực sạch sẽ, an toàn, khô ráo, thoáng mát có chút nắng vào buổi sang
Điều quan trọng tiếp đến là định kỳ tẩy giun, chích ngừa vaccine đầy đủ đúng hạn cho Bulldog con như sau :
- Tuần thứ 6 : chích vaccine phòng bệnvh Carré ( Distemper virus ), Viêm gan ( Adenovirus type 1 ), Ho cũi chó ( Parainfluenza-Adenovirus type 2 ), Bệnh Parvovirus, Bệnh Coronavirus, Bệnh Leptospira .
- Tuần thứ 9 : chích nhắc lại vaccine như trên .
- Tuần thứ 12 : chích ngừa bệnh dại ( Rabies )
- Mỗi năm nên tái chủng trở lại .
CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ
Mạch đập : chó con 200 – 220 lần / phút, chó trưởng thành 60 – 160 lần / phút .
Tần số hô hấp : 10 – 40 lần / phút .
Nhiệt độ trực tràng : 38 – 39 Oc .
Chu kỳ lên giống : thường là 2 lần mỗi năm .
Thời gian lên giống : thường từ 12 – 20 ngày .
Thời điểm phối giống có hiệu quả : thông thường là ngày lên giống thứ 9 đến ngày thứ 13 .
Thời gian mang thai đến ngày sinh đẻ : 57 ngày đến 63 ngày .
Tuổi trưởng thành sinh dục : 7 đến 10 tháng tuổi ở chó đực và 6 đến 12 tháng ở chó cái .


BIỂU ĐỒ TĂNG TRỌNG :


Nguồn : Ken.Kế Minh Tân SaiGon Dogs - Dogs Are Friends
 
Giang có kinh nghiệm gì chăm sóc E.B puppy sau cai sữa đến khi trưởng thành post lên cho mọi người tham khảo nhé(cách để E.B phát triển tôt nhất về khung,da, lông, cả về kinh nghiệm chăm sóc,dinh dưỡng,sinh hóa,chế độ luyện tập...).Mình cũng mới bắt một e E.B puppy 1,5 tháng mà kiến thức và kinh nghiệm thực tế ít quá,thanks Giang trước nhé>:D<>:D<>:D<
 
Top